Nghi can bị tiêu diệt tại Bỉ có liên quan tới nhóm khủng bố IS

Cơ quan công tố Bỉ thông báo tìm thấy cờ hiệu của tổ chức IS bên cạnh thi thể của nghi can khủng bố bị tiêu diệt trong cuộc vây ráp tại quận ngoại ô Forest ở phía Nam thủ đô Brussels tối 15/3.
Nghi can bị tiêu diệt tại Bỉ có liên quan tới nhóm khủng bố IS ảnh 1 Lực lượng đặc nhiệm trong cuộc giao tranh với các nghi can khủng bố tại Forest. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Cơ quan công tố Bỉ thông báo tìm thấy cờ hiệu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bên cạnh thi thể của nghi can khủng bố bị tiêu diệt trong cuộc vây ráp tại quận ngoại ô Forest ở phía Nam thủ đô Brussels tối 15/3.

Phát biểu trước báo giới ngày 16/3, người phát ngôn của cơ quan công tố chống khủng bố Bỉ Thierry Werts cho biết nghi phạm bị bắn hạ được xác định là Belkaid Mohamed, một người gốc Algeria cư trú bất hợp pháp tại Bỉ.

Bên cạnh thi thể người này, cảnh sát tìm thấy một khẩu AK, một cuốn sách Hồi giáo và một cờ hiệu của IS. Trong khi đó, hai nghi phạm có thể đã ở cùng Mohamed khi cảnh sát bao vây ngôi nhà đã bỏ trốn và đang bị truy lùng ráo riết.

Thủ tướng Charles Michel cùng ngày cho biết chiến dịch truy lùng trên diện rộng vẫn tiếp tục được duy trì tại Brussels sau cuộc bố ráp kể trên. Ông cũng không loại trừ khả năng nâng mức báo động khủng bố tại Brussels lên mức cao nhất.

Trước đó, Thủ tướng Michel đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp với người đứng đầu cơ quan an ninh và cơ quan tình báo quốc gia. Các trường học và nhà trẻ tại Forest vẫn hoạt động bình thường trong ngày 16/3. Người dân cũng đã có thể lưu thông qua tuyến đường nơi xảy ra vụ đọ súng.

Tối 15/3, trong khuôn khổ chiến dịch điều tra khủng bố liên quan loạt vụ tấn công đẫm máu tại Paris hồi tháng 11/2015 khiến 130 người thiệt mạng, cảnh sát Bỉ đã phối hợp với cảnh sát Pháp bố ráp một ngôi nhà nghi ngờ có nhiều nghi can cố thủ tại quận Forest.

Đấu súng đã xảy ra khi cảnh sát áp sát ngôi nhà này, một nghi can bị tiêu diệt và ít nhất bốn cảnh sát bị thương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục