Nghi can IS bị bắt tại Đức là một người tị nạn từ Syria

Cảnh sát Đức ngày 10/8 cho biết nghi can khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bị bắt ở bang Rheinland-Pfalz của Đức là một người tị nạn Syria.
Nghi can IS bị bắt tại Đức là một người tị nạn từ Syria ảnh 1Cảnh sát Đức làm nhiệm vụ tại khu vực bắt giữ kẻ có âm mưu "cuồng sát" gần Stuttgart. (Ảnh: Mirror/TTXVN)

Cảnh sát Đức ngày 10/8 cho biết nghi can khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bị bắt ở bang Rheinland-Pfalz của Đức là một người tị nạn Syria.

Bộ Nội vụ bang Rheinland-Pfalz xác nhận nghi can bị bắt ở độ tuổi 24 và là một thành viên IS, trong khi theo báo chí Đức, đối tượng này là một thành viên cấp cao của IS.

Người này đã rơi vào tầm ngắm của giới chức Đức sau khi một nhân chứng cung cấp các thông tin về kế hoạch tấn công mang động cơ Hồi giáo nhằm vào một trận đấu khai mạc mùa bóng Bundesliga ở Đức.

Khám xét điện thoại di động và máy tính của đối tượng, các nhà điều tra còn tìm thấy rất nhiều bức ảnh chụp tình hình chiến sự tại Syria.

Vụ bắt giữ nghi can nêu trên được thực hiện trong bối cảnh thời gian qua tại Đức xảy ra nhiều vụ tấn công khủng bố do những người tị nạn có tư tưởng Hồi giáo cực đoan thực hiện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục