Nghi có bom, máy bay Pakistan hạ cánh khẩn cấp

Hai chuyến bay chở khách của hàng không Pakistan đã hạ cánh khẩn cấp xuống Thổ Nhĩ Kỳ, Malaysia vì bị đe dọa có bom trên máy bay.
Ngày 7/9, hai chuyến bay chở khách của Hãng hàng không quốc tế Pakistan (PIA) đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống Thổ Nhĩ Kỳ và Malaysia vì bị đe dọa có bom trên máy bay.

Chiếc Boeing 777-300EA, chở 378 hành khách, đã phải hạ cánh xuống Sân bay Ataturk ở Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ lúc 14 giờ GMT khi đang trong hành trình bay từ thành phố Lahorere, Pakistan đến thành phố Manchester của Anh vì nhận được thông tin có bom trên máy bay.

Ngay sau khi hạ cánh, hành khách đã được sơ tán vào khu vực an toàn để tiến hành kiểm tra máy bay.

Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, nhân viên an ninh và chó nghiệp vụ của Thổ Nhĩ Kỳ đã không phát hiện được chất nổ. Giới chức sân bay nhận định việc đe dọa có bom là một "trò lừa."

Vào lúc 9 giờ 24 phút giờ địa phương (13 giờ 24 phút giờ GMT), chiếc máy bay PK898 chở 177 hành khách, cũng cất cánh từ thành phố Lahore đến Kuala Lumpur của Malaysia, đã hạ cánh an toàn mặc dù bị đe dọa có bom từ trên không trung.

Nhân viên tại sân bay Kuala Lumpur cho biết họ nhận được thông tin có bom trên máy bay này lúc 8 giờ 48 phút giờ địa phương và đã nhanh chóng chuẩn bị lực lượng, phương tiện và các biện pháp cần thiết để đối phó.

Tuy nhiên, sau khi máy bay hạ cánh và tiến hành kiểm tra toàn bộ máy bay và hành khách, Cảnh sát Malaysia không tìm thấy chất nổ.

Theo một nhân viên cao cấp của PIA, hãng này nhận được thư điện tử thông báo có bom trên máy bay khi hai máy bay trên của PIA đã cất cánh. Để đảm bảo an toàn cho hành khách và chuyến bay, PIA đã ra lệnh cho phi công hạ cánh xuống sân bay gần nhất để kiểm tra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục