Nghi ngộ độc khí, 20 công nhân phải nhập viện cấp cứu

Đến sáng 15/10, sức khỏe của các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định đã dần ổn định, một số bệnh nhân bị nặng hơn vẫn phải thở oxy. Nguyên nhân ban đầu nghi bị ngộ độc khí.
Các nạn nhân được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định. (Ảnh: Công Luật/TTXVN)
Các nạn nhân được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định. (Ảnh: Công Luật/TTXVN)

Bác sỹ Trần Văn Phụng, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định cho biết, khoảng 20 giờ ngày 14/10, Bệnh viện tiếp nhận 20 bệnh nhân từ Bệnh viện tuyến dưới chuyển lên, nghi bị ngộ độc khí với các biểu hiện chóng mặt, buồn nôn, khó thở, da xanh, môi tím...

Đây là các công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn Golden Victory Việt Nam đóng tại xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.

Qua khám sàng lọc, Bệnh viện đã chuyển 9 bệnh nhân bị nhẹ sang Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Nam Định và 3 bệnh nhân có triệu chứng nặng lên tuyến trên, trong đó có một phụ nữ mang thai 33 tuần tuổi.

Các bệnh nhân còn lại điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định.

Theo bác sỹ Trần Văn Phụng, đến sáng 15/10, sức khỏe của các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định đã dần ổn định, một số bệnh nhân bị nặng hơn vẫn phải thở oxy. Nguyên nhân ban đầu nghi bị ngộ độc khí.

[TP. HCM: Gia đình 7 người bị ngạt khí, một bé gái 11 tuổi tử vong]

Chị Nguyễn Thị Là, công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn Golden Victory Việt Nam đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định cho hay, sáng 14/10 các công nhân trong tổ sản xuất làm việc bình thường, đến trưa cùng ngày nhiều người có biểu hiện buồn nôn, khó thở, ho nên được đưa đến Bệnh viện.

Sau khi được các bác sỹ tích cực điều trị, sức khỏe của chị và các công nhân khác đang dần hồi phục.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Golden Victory Việt Nam được xây dựng tại xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng, hoạt động chính thức từ năm 2015.

Đây là doanh nghiệp có vốn đầu tư 100% nước ngoài, chuyên sản xuất da giày xuất khẩu. Hiện Công ty có khoảng 7.000 công nhân làm việc.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục