Nghi phạm đánh bom Bangkok bị bắt tại biên giới Campuchia

Nghi phạm chính đánh bom Bangkok bị bắt tại biên giới Campuchia

Thủ tướng Thái Lan ngày 1/9 cho biết nghi phạm nước ngoài thứ hai trong vụ đánh bom đẫm máu ở Bangkok đã bị bắt tại trạm kiểm soát nằm trên biên giới với Campuchia.
Nghi phạm chính đánh bom Bangkok bị bắt tại biên giới Campuchia ảnh 1Nghi phạm đánh bom Thái Lan bị bắt tại biên giới Campuchia (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-O-Cha ngày 1/9 cho biết nghi phạm nước ngoài thứ hai trong vụ đánh bom đẫm máu ở Bangkok đã bị bắt tại trạm kiểm soát nằm trên biên giới với Campuchia.

Đây là vụ bắt giữ thứ hai có liên quan đến vụ đánh bom tại đền Erawan hôm 17/8 khiến 20 người thiệt mạng.

"Tên này đã bị bắt tại trạm kiểm soát Sa Kaeo," ông Prayut cho hay đồng thời cho biết tên này là nghi phạm chính, đang bị thẩm vấn và là người nước ngoài.

Tuy nhiên, động cơ của vụ đánh bom tồi tệ nhất trong lịch sử Thái Lan đến nay vẫn chưa được làm rõ.

Hiện có rất nhiều giả thuyết đưa ra về thủ phạm của vụ đánh bom, từ đối thủ chính trị, băng nhóm tội phạm có tổ chức, phiến quân Hồi giáo cho đến những người phẫn nộ vì vụ Thái trục xuất người Duy Ngô Nhĩ về Trung Quốc.

Nghi phạm chính đánh bom Bangkok bị bắt tại biên giới Campuchia ảnh 2Nghi phạm thứ hai bị bắt giữ tại biên giới Campuchia (Nguồn: Twitter)

Cuối tuần trước, cảnh sát Thái đã bắt nghi phạm đầu tiên tại ngoại ô Bangkok. 

Hiện còn một nghi phạm nữa vẫn đang lẩn trốn là một người phụ nữ Hồi giáo Thái Lan có tên Wanna Suansan, 26 tuổi./.

Nghi phạm chính đánh bom Bangkok bị bắt tại biên giới Campuchia ảnh 3Nghi phạm thứ ba hiện vẫn chưa bị bắt có tên Wanna Suansan (Nguồn: AP)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục