Nghi phạm đánh chết vợ trong ngày Tết ở Bắc Kạn ra đầu thú

Nguyễn Đình Oong là người ham mê cờ bạc, nhiều lần lấy trộm tiền, tài sản của gia đình đi bán lấy tiền “nướng” vào trò đỏ đen dẫn đến rạn nứt hạnh phúc gia đình.
Nghi phạm đánh chết vợ trong ngày Tết ở Bắc Kạn ra đầu thú ảnh 1Chân dung nghi phạm Nguyễn Đình Oong.

Khoảng 7 giờ ngày 15/2, sau 19 ngày lẩn trốn, đối tượng Nguyễn Đình Oong (nghi phạm trong vụ đánh chết vợ tại nhà), trú tại thôn Khau Chủ, xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn đã ra đầu thú tại Cơ quan công an.

Trước đó, vào khoảng 19 giờ ngày 27/1 (tức mùng 3 Tết Canh Tý), chị Hà Thị Duyên (sinh năm 1976, vợ của Oong) được người nhà phát hiện trong tư thế nằm trên giường, đắp chăn kín từ đầu đến chân.

Qua kiểm tra, trên người chị Duyên có nhiều thương tích, nền nhà vương vãi nhiều vết máu. Chị Duyên được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng nạn nhân đã tử vong.

[Bắt giữ, đánh đập, dọa giết vợ vì đăng ảnh thân mật với người khác]

Kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy chị Duyên bị vỡ hộp sọ, đa chấn thương.

Tại thời điểm phát hiện ra vụ việc, nghi phạm gây án là Nguyễn Đình Oong, sinh năm 1975 (chồng của chị Duyên) đã bỏ trốn. Ngay sau đó, Công an tỉnh Bắc Kạn đã ra thông báo, huy động hàng chục chiến sỹ truy tìm đối tượng.

Theo người dân địa phương, Nguyễn Đình Oong là người ham mê cờ bạc, nhiều lần lấy trộm tiền, tài sản của gia đình đi bán lấy tiền “nướng” vào trò đỏ đen dẫn đến rạn nứt hạnh phúc gia đình.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục