Nghi phạm khủng bố Paris từng tuyển người di cư ở Hungary

Một trong những "kẻ tổ chức chủ chốt" của các vụ tấn công khủng bố ở thủ đô Paris của Pháp hôm 13/11 từng tới Hungary để tuyển mộ "một đội ngũ" trong số những người di cư đi qua nước này.
Nghi phạm khủng bố Paris từng tuyển người di cư ở Hungary ảnh 1Người di cư vượt qua cửa khẩu biên giới tại Zakany, Hungary ngày 16/10. (Nguồn: Reuters/TTXVN)

Ngày 3/12, ông Janos Lazar, Chánh Văn phòng Thủ tướng Hungary Viktor Orban, cho biết một trong những "kẻ tổ chức chủ chốt" của các vụ tấn công khủng bố ở thủ đô Paris của Pháp hôm 13/11 từng tới Hungary để tuyển mộ "một đội ngũ" trong số những người di cư đi qua nước này.

Phát biểu họp báo, ông Lazar cho biết: "Một trong những kẻ tổ chức chủ chốt của các vụ tấn công ở Paris đã tới nhà ga Keleti ở Budapest để tuyển mộ một đội ngũ từ những người di cư không làm thủ tục đăng ký với nhà chức trách Hungary."

Theo ông Lazar, đối tượng này sau đó đã rời khỏi Hungary cùng với nhóm người di cư mà hắn tuyển mộ.

Tuy nhiên, ông Lazar không cho biết tên của đối tượng trên cũng như thời điểm mà tên này ở Hungary và thông tin liệu nhóm người di cư này có tham gia các cuộc tấn công khủng bố ở Paris hay không./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục