Nghi phạm trong vụ tấn công Paris "muốn hợp tác" với giới chức Pháp

Luật sư của nghi phạm Salah Abdeslam trong loạt vụ tấn công khủng bố ở thủ đô Paris cho biết tên này muốn hợp tác với giới chức Pháp, và muốn được dẫn độ từ Bỉ tới Pháp.
Nghi phạm trong vụ tấn công Paris "muốn hợp tác" với giới chức Pháp ảnh 1Luật sư của nghi phạm Salah Abdeslam, ông Sven Mary (giữa) trả lời báo giới tại thủ đô Brussels, Bỉ ngày 24/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 31/3, luật sư của nghi phạm Salah Abdeslam trong loạt vụ tấn công khủng bố ở thủ đô Paris cho biết tên này muốn hợp tác với giới chức Pháp, đồng thời khẳng định khách hàng của ông muốn được dẫn độ từ Bỉ tới Pháp.

Luật sư Cedric Moisse đã đưa ra thông tin trên trong bối cảnh một công tố viên dự kiến tới nhà tù ở thành phố Bruges - nơi tạm giam Abdeslam từ ngày 18/3 - để xem xét vấn dẫn độ tên này.

Nghi phạm Abdeslam đã không khai báo gì với các nhà điều tra kể từ khi xảy ra loạt vụ đánh bom liều chết hôm 22/3 tại một sân bay và một ga tàu điện ngầm ở thủ đô Brussels.

Tên này có liên hệ với một số đối tượng liên quan các vụ tấn công ở thủ đô nước Bỉ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục