Nghị sĩ Dân chủ đưa ra đề xuất kiểm soát súng đạn

Các nghị sĩ đảng Dân chủ trong Hạ viện Mỹ đã đưa ra 14 đề xuất kiểm soát súng đạn, với nội dung tương tự gói đề xuất của ông Obama.
Ngày 7/2, các nghị sĩ đảng Dân chủ trong Hạ viện Mỹ đã đưa ra 14 đề xuất kiểm soát súng đạn, với nội dung nhìn chung tương tự gói đề xuất của Tổng thống Barack Obama đưa ra tháng trước.

Các đề xuất trên được công bố tại một cuộc họp báo ở khu nghỉ dưỡng hàng năm của các nghị sĩ đảng Dân chủ ở Virginia, trong đó một số điều khoản tương tự đề xuất của ông Obama, như hệ thống thẩm tra lý lịch người mua súng, giới hạn cỡ ổ đạn, khôi phục dự luật cấm các loại vũ khí tấn công đã hết hiệu lực từ năm 2004.

Ngoài ra, các nghị sĩ còn đề xuất chương trình thúc đẩy các biện pháp triệt phá mua bán súng trái phép, tăng cường an ninh trường học, huấn luyện an toàn súng đạn và các chương trình y tế bảo đảm sức khỏe tâm thần.

Do chỉ chiếm thiểu số trong Hạ viện, các nghị sĩ đảng Dân chủ phải đợi các nghị sĩ đảng Cộng hòa chấp thuận đưa các đề xuất trên ra bỏ phiếu tại Hạ viện.

Tuy nhiên, lãnh đạo khối nghị sĩ Cộng hòa tại Hạ viện trước đó đã khẳng định họ không có ý định đưa dự luật kiểm soát súng đạn ra bỏ phiếu trước khi Thượng viện hành động.

Vài ngày trước khi nhậm chức nhiệm kỳ hai tháng trước, Tổng thống Obama đã đưa ra một gói đề xuất toàn diện nhằm hạn chế tình trạng bạo lực liên quan tới súng đạn sau vụ xả súng kinh hoàng tại một trường tiểu học ở Connecticut hồi tháng 12/2012 làm 26 người thiệt mạng, trong đó có 20 học sinh từ 5-7 tuổi.

Ngày 5/2 vừa qua, một nhóm các nhà lập pháp Mỹ thuộc cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ cũng đưa ra dự luật chống buôn lậu và buôn bán vũ khí./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục