Nghị sĩ Thụy Điển mất chức vì phân biệt chủng tộc

Nghị sĩ Erik Almqvist đã hô to những lời lẽ phân biệt chủng tộc nhắm vào hai người đàn ông trong một vụ cãi cọ ở một nhà hàng.
Nghị sĩ người Thụy Điển Erik Almqvist, 31 tuổi, từng được coi là lãnh đạo tương lai của đảng Dân chủ cho biết ông sẽ từ chức ở quốc hội và ở đảng sau một vụ bê bối phân biệt chủng tộc. Ông Almqvist là một trong ba quan chức của đảng xuất hiện trong một đoạn băng hô to những lời lẽ phân biệt chủng tộc nhắm vào hai người đàn ông trong một vụ cãi cọ ở một cửa hàng thức ăn nhanh, cũng như gọi một phụ nữ tìm cách can ngăn họ là “đồ điếm.” “Không, đây không phải là đất nước của bọn mày, là của tao,” Almqvist nói với những người đàn ông trong đoạn băng. Ông Almqvist, người phát ngôn cho các vấn đề kinh tế của đảng Dân chủ, đã từ nhiệm vào giữa tháng 11 khi báo Expressen đăng đoạn băng đã hai năm trước, được người phát ngôn của đảng về các vấn đề tư pháp Kent Ekeroth quay bằng điện thoại di động. Không rõ vì sao Expressen có được đoạn băng này. Ngày Chủ nhật, Almqvist nói ông sẽ rời đảng ngay lập tức và từ nhiệm ở quốc hội khi quốc hội họp lại sau kỳ nghỉ Giáng sinh. Người thay thế ông sẽ là Anna Hagwall, 59 tuổi, theo đảng Dân chủ Thụy Điển. “Đây là một quyết định khó khăn và nặng nề với tôi. Tôi nhận ra rằng hành vi của mình vào buổi tối hai năm rưỡi trước làm tổn thương cả đảng của tôi và tôi với tư cách là một chính trị gia,” Almqvist nói trong một tuyên bố ngày Chủ nhật. “Tôi đã quyết định sau khi tham vấn với đảng là sẽ từ nhiệm ở cả quốc hội và ở đảng.” Trong khi đó, Ekeroth tuyên bố sau khi đoạn băng xuất hiện vào tháng 11 rằng ông sẽ đi nghỉ và tạm thời không đảm nhận cương vị người phát ngôn tư pháp của đảng, nhưng vẫn là đảng viên. Lãnh đạo đảng Dân chủ Thụy Điển Jimmie Aakesson mới đây đã cảnh báo xuất hiện những phần tử cực đoan và phân biệt chủng tộc trong đảng.
Nghị sĩ Thụy Điển mất chức vì phân biệt chủng tộc ảnh 1
Nghị sĩ Erik Almqvist (Nguồn: AFP)
Thăm dò dư luận mới đây cho thấy đảng này không bị ảnh hưởng bởi vụ bê bối, với tỉ lệ ủng hộ vào khoảng 10%. Đảng này vào quốc hội Thụy Điển năm 2010 sau khi giành được 5,7% phiếu bầu./.
Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục