Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Nga tăng cường hợp tác

Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga của Quốc hội Việt Nam đã làm việc với Nhóm nghị sỹ hữu nghị của Quốc hội Liên bang Nga.
Ngày 14/11, tại Trụ sở Quốc hội, Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga của Quốc hội Việt Nam do ông Đào Trọng Thi, Chủ nhiệm Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Nhóm làm Trưởng đoàn đã làm việc với Nhóm nghị sỹ hữu nghị Liên bang Nga-Việt Nam của Quốc hội Liên bang Nga do ông Viktor S. Kosurov, Phó Chủ nhiệm thứ nhất Ủy ban Khoa học, giáo dục, văn hóa và chính sách thông tin, Chủ tịch Nhóm làm Trưởng đoàn.

Tại buổi làm việc, hai bên thống nhất cho rằng, thời gian qua các hoạt động giao lưu văn hóa được tổ chức thường xuyên góp phần tăng cường sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Hai bên cũng đẩy mạnh hợp tác an ninh quốc phòng, hợp tác khoa học và kỹ thuật.

Hợp tác giữa các địa phương hai nước được duy trì và tăng cường thông qua trao đổi đoàn và ký kết các thỏa thuận hợp tác. Nhiều địa phương hai nước đã thiết lập mối quan hệ với nhau, đặc biệt giữa Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh với Mátxcơva và Saint Peterbourg.

Trong thời gian tới, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác về giáo dục, khoa học, đặc biệt là đẩy mạnh quan hệ kinh tế thương mại cho xứng tầm với mối quan hệ hai nước. Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Liên bang Nga-Việt Nam Viktor S. Kosurov cho rằng, Việt Nam và Liên bang Nga đều là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), hai bên cần đẩy mạnh hợp tác trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm với tư cách là những nước thuộc khối các nước có nền kinh tế chuyển đổi.

Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga Đào Trọng Thi bày tỏ mong muốn hai bên tích cực trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực lập pháp; xây dựng cơ sở pháp lý hợp tác vùng cho phù hợp với các địa phương, xây dựng cơ sở pháp lý cho người lao động tại Liên bang Nga.

Để đẩy mạnh hợp tác, giao lưu hữu nghị, Nhóm nghị sỹ hữu nghị hai nước định kỳ tổ chức họp hai năm một lần và cử thư ký của hai Nhóm làm đại diện liên lạc./.

Nguyễn Hồng Điệp (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục