Nghị sỹ Israel thăm khu Núi Đền gây tranh cãi ở Jerusalem

Ngày 2/11, nghị sỹ Moshe Feiglin thuộc đảng Likud tại Israel đã tới thăm đền thờ Hồi giáo al-Aqsa ở Jerusalem mà người Do Thái gọi là khu Núi Đền.
Nghị sỹ Israel thăm khu Núi Đền gây tranh cãi ở Jerusalem ảnh 1Đền thiêng Al-Aqsa. (Nguồn: sabbah.biz)

Ngày 2/11, nghị sỹ Moshe Feiglin thuộc đảng Likud tại Israel đã tới thăm đền thờ Hồi giáo al-Aqsa ở Jerusalem mà người Do Thái gọi là khu Núi Đền (Temple Mount), bất chấp lời kêu gọi của Thủ tướng Benjamin Netanyahu kiềm chế đến ngôi đền này.

Nghị sỹ Feighlin là một thành viên theo đường lối cứng rắn trong khối Likud cánh hữu của Thủ tướng Netanyahu và là người ủng hộ hàng đầu quyền cầu nguyện của người Do Thái tại Núi Đền - tâm điểm của tình trạng căng thẳng leo thang giữa Israel và Palestine trong những tuần qua.

Trước đó, ngày 1/11, trong một tuyên bố, Thủ tướng Netanyahu nhấn mạnh: “Tất cả các thành viên nghị viện Israel cần phải bình tĩnh trước những căng thẳng liên quan đến khu Núi Đền, đồng thời thể hiện trách nhiệm và sự kiềm chế."

Thời gian vừa qua, đã xảy ra nhiều cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh Israel và người Palestine trên các đường phố ở Đông Jerusalem và các khu vực xung quanh đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa nhằm phản đối người Do Thái đến thăm khu đền này.

Trước đó, Thủ tướng Netanyahu đã nhiều lần cam kết sẽ "giữ nguyên trạng" ở khu Núi Đền nhưng người Hồi giáo luôn lo ngại người Do Thái sẽ chiếm khu đền linh thiêng này.

Lo ngại trước tình trạng bạo lực leo thang tại Đông Jerusalem có thể lan sang Bờ Tây và châm ngòi cho cuộc nổi dậy khác của người Palestine, nội các của Thủ tướng Netanyahu sáng 2/11 đã thông qua dự luật thắt chặt hình phạt đối với những người ném đá.

Phát biểu bắt đầu cuộc họp nội các, Thủ tướng Netanyahu cho biết nội các Israel đã thông qua sửa đổi một bộ luật hình sự, theo đó sẽ cho phép giới chức Israel phạt tới 20 năm tù đối với những người ném đá hoặc bom xăng vào xe hơi và mức án tới 5 năm tù giam đối với những người ném đá vào cảnh sát hoặc xe cảnh sát.

Thủ tướng Netanyahu cho biết Israel hành động kiên quyết chống lại các tay súng, những kẻ ném đá, bom xăng và sẽ tiếp tục thông qua các dự luật nghiêm khắc hơn để khôi phục lại trật tự và an ninh tại các khu vực ở Jerusalem.

Cùng ngày, cảnh sát Israel cho biết 17 người Palestine đã bị bắt cuối tuần qua do tình nghi tham gia các vụ bạo loạn gần đây tại Đông Jerusalem. Như vậy, trong 10 ngày qua, có tổng cộng 111 người đã bị bắt tại khu vực này vì tội gây rối trật tự công cộng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục