Nghị sỹ Ukraine ủng hộ thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam

Các nghị sỹ Ukraine cam kết ủng hộ các hoạt động thúc đẩy quan hệ 2 nước; đề xuất Việt Nam xem xét các dự tác hợp tác đầu tư với Ukraine.
Nghị sỹ Ukraine ủng hộ thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam ảnh 1Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine cung cấp)


Ngày 20/3, Đại sứ Việt Nam tại Ukraine Nguyễn Minh Trí thân mật tiếp Nghị sỹ Andrei A.Gordeev, Trưởng Tiểu ban Ngân sách Quốc hội Ukraine khóa 8 và Nghị sỹ Oksana Yurinets, đồng Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị với Việt Nam.

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, tại buổi tiếp, Đại sứ Nguyễn Minh Trí hoan nghênh việc Quốc hội Ukraine khóa 8 nhanh chóng thành lập Nhóm nghị sỹ hữu nghị với Việt Nam, cho đây là biểu hiện sinh động của quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa 2 nước.

Ông hy vọng Nhóm nghị sỹ hữu nghị với Việt Nam trong Quốc hội Ukraine sẽ phối hợp chặt chẽ với Quốc hội, các hội, cơ quan hữu quan hai nước, duy trì và tăng cường hiểu biết lẫn nhau và hợp tác cùng có lợi.

Đại sứ vui mừng thông báo Hội Hữu nghị Ukraine-Việt Nam đang phối hợp với Đại sứ quán và Hội Hữu nghị Việt Nam-Ukraine tích cực chuẩn bị tổ chức những hoạt động thiết thực kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc Việt Nam trong năm 2015, hướng tới kỷ niệm 50 năm thành lập Hội vào đầu năm nay.

Các hoạt động bao gồm xuất bản sách “Ukraine-Việt Nam: chặng đường 50 năm quan hệ hữu nghị, ủng hộ và hiểu biết lẫn nhau” bằng tiếng Việt và tiếng Ukraine; phát hành con tem chung; tổ chức hội thảo về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại sứ Nguyễn Minh Trí bày tỏ tình cảm tốt đẹp về đất nước và con người Ukraine, cảm ơn sự giúp đỡ chân tình, quý báu và hiệu quả nhân dân Ukraine dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay.

Đại sứ cảm ơn và đánh giá cao vai trò tích cực của các nghị sỹ Quốc hội Ukraine thời gian qua trong việc củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị và bày tỏ mong muốn Nhóm nghị sỹ hữu nghị với Việt Nam sẽ tích cực góp phần củng cố, phát triển hơn nữa mối quan hệ này, phối hợp với Đại sứ quán triển khai các hoạt động lớn trong năm, tổ chức các cuộc hội thảo về thương mại, đầu tư.

Đồng thời, Đại sứ cũng mong muốn Nhóm sẽ chú trọng ủng hộ thông qua các dự luật mới tại Quốc hội nhằm tăng cường quan hệ thương mại, đầu tư giữa hai nước, tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt sinh sống và làm ăn lâu dài tại Ukraine.

Về phần mình, Nghị sỹ Gordeev và Nghị sỹ Yurinets bày tỏ những ấn tượng tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam, đặc biệt đánh giá cao sự cảm thông và sự hỗ trợ kịp thời của cộng đồng người Việt tại Ukraine đối với nhân dân Ukraine thời gian qua như đóng góp khôi phục đại lộ Khretsachik ở thủ đô Kiev và vận động quyên góp đồ cứu trợ cho người dân miền Đông.

Các nghị sỹ khẳng định cam kết ủng hộ các hoạt động thúc đẩy quan hệ 2 nước trong thời gian tới và đề xuất Việt Nam xem xét các dự tác hợp tác đầu tư với Ukraine trong lĩnh vực cấy lúa, nuôi thủy sản, công nghiệp… ở Kherson, Lvov và một số tỉnh khác.

Trong thời gian qua, mặc dù có nhiều biến động chính trị xã hội phức tạp ảnh hưởng không nhỏ tới cộng đồng người Việt tại Ukraine và quan hệ thương mại, đầu tư song phương, nhưng với sự tích cực chủ động của Đại sứ quán và các tổ chức xã hội hai nước, quan hệ hữu nghị nói chung và mối quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam-Ukraine nói riêng vẫn được duy trì.

Nhóm nghị sỹ hữu nghị với Việt Nam trong Quốc hội Ukraine đã nhanh chóng được thành lập với 25 thành viên thuộc các đảng trong liên minh cầm quyền.

Mới đây, Quốc hội Ukraine đã quyết định cử 4 nghị sỹ, trong đó có hai chủ tịch thuộc hai ủy ban trong Quốc hội nước này sang Việt Nam tham dự Đại hội đồng Liên minh nghị viện thế giới lần thứ 132 (IPU-132) tổ chức tại Hà Nội vào cuối tháng Ba này./.


(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục