Nghị viện châu Âu coi Nga là mối đe dọa tiềm tàng đối với EU

Nghị viện châu Âu (EP) đã lên án Nga là "một mối đe dọa tiềm tàng đối với Liên minh châu Âu (EU)" ngay cả khi Đại diện cấp cao của EU đang tìm cách nối lại đối thoại với Moskva.
Nghị viện châu Âu coi Nga là mối đe dọa tiềm tàng đối với EU ảnh 1Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU Federica Mogherini. (Ảnh: AFP)

AP đưa tin, Nghị viện châu Âu (EP) ngày 15/1 đã lên án Nga là "một mối đe dọa tiềm tàng đối với Liên minh châu Âu (EU)" ngay cả khi Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU Federica Mogherini đang tìm cách nối lại đối thoại với Moskva để hỗ trợ chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.

EP đã ủng hộ một nghị quyết kêu gọi tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Moskva thậm chí là sau tháng 3 tới - thời điểm đánh giá đợt trừng phạt đầu tiên.

Trong khi đó, bà Mogherini nói với các nghị sĩ châu Âu rằng EU phải "tính tới việc khôi phục một phần các lựa chọn và công cụ hợp tác về pháp quyền và tư pháp với Nga."

Theo EP, nếu các hành động (hiện nay) của Nga ở khu vực biên giới với Đông Ukraine vẫn tiếp diễn, các biện pháp trừng phạt trong lĩnh vực tài chính và hạt nhân sẽ được tăng cường./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục