Nghĩa cử cao đẹp của cổ động viên Nga - Ba Lan

Trước trận đấu quyết định Ba Lan-Nga ở bảng A EURO 2012, chiều 11/6, đông đảo cổ động viên Nga và Ba Lan đã thể hiện nghĩa cử cao đẹp.
Trước trận đấu quyết định Ba Lan-Nga tối 12/6 ở bảng A EURO 2012, chiều 11/6, đông đảo cổ động viên Nga và Ba Lan đã thể hiện nghĩa cử cao đẹp khi cùng nhau tới đặt hoa tại Nghĩa trang chôn cất các chiến sỹ Hồng quân, Đài kỷ niệm cuộc khởi nghĩa Varsava (1/8-2/10/1944) và Đài tưởng niệm những người đã thiệt mạng trong cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai ở Varsava.

Sáng kiến về nghĩa cử này đã được các cổ động viên của hai nước Nga và Ba Lan đề xuất và thực hiện thông qua việc thành lập Hội cổ động viên Ba Lan-Nga mang tên "Tranh tài hữu nghị," nhằm chỉ đạo mọi hoạt động phối hợp.

Theo hội này, để đáp trả những mưu toan gây hành động khiêu khích và phân biệt đối xử, các cổ động viên hai nước phải đi tiên phong trên con đường phấn đấu để thể thao đoàn kết các dân tộc.

Cổ động viên Nga Andrey Trifonov tuyên bố: "Chúng tôi muốn cảm ơn những người đã ngã xuống vì cuộc sống bình yên của các thế hệ hôm nay, đồng thời khẳng định việc thi đấu và tranh tài trung thực trong thể thao sẽ góp phần làm xích lại gần nhau hơn giữa nhân dân các nước, chứ không phải ngăn cách và làm cho họ xa rời nhau."

Trước đó, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Nga Sergey Fursenko, huấn luyện viên Trưởng đội tuyển Nga Đích Dick Advocaat và Đại sứ Nga tại Ba Lan Alexander Alekseev cũng đã tới đặt vòng hoa tại địa điểm tưởng niệm các nạn nhân vụ tại nạn máy bay ngày 10/4/2010 ở Smolensk (Nga) làm Tổng thống Lech Kazcinsky và hàng chục quan chức cao cấp của Ba Lan thiệt mạng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục