Ngộ độc rượu ở Pakistan làm 24 người tử vong vào đêm Giáng sinh

Ngày 27/12, cảnh sát Pakistan cho biết 24 người, phần lớn là người Cơ đốc giáo ở miền Trung nước này đã tử vong và hàng chục người phải nhập viện do ngộ độc rượu vào đêm Giáng Sinh.
Ngộ độc rượu ở Pakistan làm 24 người tử vong vào đêm Giáng sinh ảnh 1(Nguồn: dailymail.co.uk)

Ngày 27/12, cảnh sát Pakistan cho biết 24 người, phần lớn là người Cơ đốc giáo ở miền Trung nước này đã tử vong và hàng chục người phải nhập viện do ngộ độc rượu vào đêm Giáng Sinh.

Đây là vụ ngộ độc rượu nghiêm trọng mới nhất gây chết người tại đất nước Hồi giáo này.

Cảnh sát địa phương Imran Atif cho biết vụ ngộ độc xảy ra ở khu của người Cơ đốc giáo ở thành phố Toba Tek Singh, nằm cách thủ đô Islamabad 338km về phía Nam.

Trong số người thiệt mạng có 22 người Cơ đốc giáo và 2 người Hồi giáo và ít nhất 60 người đổ bệnh sau khi uống rượu vào đêm Giáng Sinh do người dân ở Mubarakabad Basti tự nấu.

Trước đó, hồi tháng 10 vừa qua, 11 người Cơ đốc giáo đã bị thiệt mạng do ngộ độc rượu tại tỉnh Punjab.

Việc nấu rượu vẫn được cho là hợp pháp và đang tồn tại ở Pakistan. Tuy nhiên, việc bán và tiêu thụ rượu bị cấm đối với người Hồi giáo và được quản lý chặt chẽ đối cộng đồng thiểu số và người nước ngoài./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục