Ngỡ ngàng siêu xe làm bằng gỗ cực 'chất" có thể chạy được

Joe Harmon, một nhà thiết kế công nghiệp và thợ mộc, đã dành năm năm để làm ra một chiếc siêu xe bằng gỗ cực "chất."
Ngỡ ngàng siêu xe làm bằng gỗ cực 'chất" có thể chạy được ảnh 1

Joe Harmon, một nhà thiết kế công nghiệp kiêm thợ mộc, đã dành năm năm để làm ra một chiếc siêu xe bằng gỗ cực "chất."

Harmon đã khoe chiếc xe tại triển lãm ôtô Essen Motor Show ở Đức cuối tháng 12 năm ngoái. Chiếc xe hoàn toàn có chạy và được đặt tên là Splinter.

Harmon bắt đầu dự án tám năm trước khi còn là một sinh viên đại học tại Đại học bang North Carolina.

Harmon đã được lấy cảm hứng từ một chiếc máy bay trong Chiến tranh Thế giới II gọi là de Havilland Mosquito. Đây là chiếc máy bay động cơ piston nhanh nhất thời điểm đó và được làm gần như hoàn toàn bằng gỗ.

Harmon cho rằng gỗ là vật liệu xây dựng tự nhiên tái tạo và có chi phí thấp để sản xuất và hoàn toàn phân hủy sinh học.

Các bánh xe được làm bằng ba loại gỗ khác nhau. Trục trung tâm bánh xe được làm từ gỗ veneer sồi trong khi mặt ngoài được bao phủ bởi gỗ óc chó. Các mặt bên trong được làm bằng gỗ anh đào.

Động cơ xe 650 mã lực và đi kèm với một hộp số sáu tốc độ. Và khung gầm của xe được làm gần như hoàn toàn bằng vật liệu gỗ composite.

Dưới đây là những hình ảnh về chiếc siêu xe ấn tượng độc đáo này:

Ngỡ ngàng siêu xe làm bằng gỗ cực 'chất" có thể chạy được ảnh 2
Ngỡ ngàng siêu xe làm bằng gỗ cực 'chất" có thể chạy được ảnh 3
Ngỡ ngàng siêu xe làm bằng gỗ cực 'chất" có thể chạy được ảnh 4
Ngỡ ngàng siêu xe làm bằng gỗ cực 'chất" có thể chạy được ảnh 5
Ngỡ ngàng siêu xe làm bằng gỗ cực 'chất" có thể chạy được ảnh 6
Ngỡ ngàng siêu xe làm bằng gỗ cực 'chất" có thể chạy được ảnh 7
Ngỡ ngàng siêu xe làm bằng gỗ cực 'chất" có thể chạy được ảnh 8
Ngỡ ngàng siêu xe làm bằng gỗ cực 'chất" có thể chạy được ảnh 9
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục