Ngỡ ngàng tòa nhà 5 tầng được in từ máy in 3D ở Trung Quốc

Đến Khu công nghiệp Tô Châu, Giang Tô, Trung Quốc những ngày này, mọi người không khỏi ngỡ ngàng trước các tòa nhà đặc biệt, được "in" ra từ máy in 3D.
Ngỡ ngàng tòa nhà 5 tầng được in từ máy in 3D ở Trung Quốc ảnh 1Tòa nhà căn hộ 5 tầng được làm bằng máy in 3D.

Đến Khu công nghiệp Tô Châu, Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc những ngày này, mọi người không khỏi ngỡ ngàng trước các tòa nhà đa dạng các phong cách kiến trúc và điều đặc biệt chúng đều được "in" ra từ máy in 3D.

Đây là những sản phẩm của công ty công nghệ WinSun thực hiện. Trước đó, vào tháng Ba năm ngoái, công ty này đã tuyên bố họ đã in được 10 căn nhà trong 24 giờ, sử dụng một máy in 3D độc quyền dùng "mực in" là một hỗn hợp xây dựng đất và chất thải công nghiệp, chẳng hạn như thủy tinh và chất thải, được bao phủ bởi một lớp ximăng khô nhanh trộn lẫn với một hợp chất làm cứng đặc biệt.

Và bây giờ, Winsun tiếp tục chứng minh hiệu quả công nghệ của mình - với một tòa nhà căn hộ năm tầng và biệt thự 1.100 mét vuông với đầy đủ các yếu tố trang trí bên trong và ngoài, được trưng bày tại Khu công nghiệp Tô Châu.

Máy in mảng 3D của Winsung được phát triển bởi ông Ma Yihe, có chiều cao 6,6 mét, rộng 10 mét, dài 40 mét. Cơ chế hoạt động của máy là nhận dạng macket thiết kế từ máy tính (CAD) và in ra các mảng tường, trần với kích thước lớn theo đúng thiết kế. Quá trình tạo ra các mảng tưởng, trần được hỗ trợ thêm bởi các máy tính điều khiển cánh tay máy để đùn vật liệu xuống "giống như cách một người làm bánh có thể đóng băng một chiếc bánh," Winsun nói.

Ngỡ ngàng tòa nhà 5 tầng được in từ máy in 3D ở Trung Quốc ảnh 2Bên trong biệt thự làm bằng máy in 3D.

Các bức tường được in rỗng, với mô hình zig-zag bên trong để gia cố thêm bằng khung thép và vật liệu cách nhiệt.

Sau đó, các mảng tường, trần này sẽ được lặp ghép với khung thép, cật liệu cách nhiệt theo đúng tiêu chuẩn xây dựng chính thức.

Quá trình này giúp tiết kiệm từ 30-60% chất thải xây dựng, và có thể làm giảm thời gian sản xuất khoảng 50-70% và chi phí lao động từ 50-80%. Tất cả, những biệt thự có giá khoảng 161.000 USD.

Phía công ty Winsun hy vọng trong thời gian tới, công ty này sẽ sử dụng công nghệ của mình vào công trình xây dựng quy mô lớn hơn nhiều, chẳng hạn như cầu và thậm chí cả tòa nhà chọc trời./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục