Ngoại thương Trung Quốc tăng 6% trong năm 2012

Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc cho biết ngoại thương của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này dự kiến tăng 6% trong năm 2012.
Ngày 28/12, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Trần Đức Minh cho biết ngoại thương của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này dự kiến tăng trưởng khoảng 6% trong năm 2012.

Đây là mức thấp hơn mục tiêu thường niên mà Chính phủ Trung Quốc đặt ra là 10%, một con số mà giới chức đã thừa nhận khó đạt được trong bối cảnh kinh tế thế giới trì trệ như hiện nay.

Nhận định của Bộ trưởng Thương mại Trần Đức Minh phù hợp với mức tăng chỉ đạt 5,8% của ngoại thương Trung Quốc trong 11 tháng đầu năm nay do sự sa sút của kinh tế toàn cầu đã ảnh hưởng đến nước xuất khẩu lớn nhất thế giới này.

Trong năm 2013, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết sẽ đẩy mạnh tái cấu trúc để ổn định tăng trưởng ngoại thương, đặc biệt là xuất khẩu, thông qua mở rộng các kênh cho tài chính thương mại và giúp làm thuận tiện bảo hiểm tín dụng xuất khẩu. Để cải thiện nhập khẩu, Trung Quốc sẽ tăng cường nhập khẩu năng lượng và các sản phẩm tài nguyên, trang thiết bị kỹ thuật tiên tiến và các linh kiện chủ chốt.

Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc cũng đưa ra dự báo sử dụng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong năm 2012 đạt 110 tỷ USD, giảm nhẹ so với mức 116,01 tỷ USD trong năm 2011.

Theo quan chức này, Chính phủ Trung Quốc sẽ có thêm những chính sách ưu đãi trong năm tới nhằm khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào khu vực miền Tây và miền Trung, cũng như hoan nghênh các công ty đa quốc gia thiết lập trụ sở, trung tâm nghiên cứu phát triển (R&D) tại nước này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục