Ngoại trưởng Anh bị chỉ trích vì "nhẹ lời" với Saudi Arabia

Ngoại trưởng Anh Philip Hammond đã bị chỉ trích về việc "lặp lại như vẹt bộ máy tuyên truyền của Saudi Arabia" sau khi ông từ chối lên án vụ hành quyết 47 người tại vương quốc dầu mỏ này.
Ngoại trưởng Anh bị chỉ trích vì "nhẹ lời" với Saudi Arabia ảnh 1Ngoại trưởng Anh Philip Hammond. (Nguồn: telegraph)

Trang mạng The Independent (Anh) ngày 8/1 đưa tin Ngoại trưởng Anh Philip Hammond đã bị chỉ trích về việc "lặp lại như vẹt bộ máy tuyên truyền của Saudi Arabia" sau khi ông từ chối lên án vụ hành quyết 47 người tại vương quốc dầu mỏ này.

Liên quan vụ hành quyết vốn đã làm nổ ra một cơn địa chấn ngoại giao trên khắp Trung Đông mấy ngày qua, Chính phủ Anh đã chỉ bày tỏ "sự thất vọng."

Xuất hiện trên chương trình "Today" của Tổ hợp truyền thông Anh BBC, khi được hỏi liệu Anh có sẵn sàng "lớn tiếng hơn" trong việc lên án các hành động của đồng minh của mình hay không, Ngoại trưởng Philip Hammond đã tránh trả lời trực tiếp mà lái vấn đề sang thực tế rằng "Iran còn hành quyết nhiều người hơn Saudi Arabia" và nhấn mạnh rằng "trước hết cần phải nói rõ là những người đó đã bị kết tội khủng bố."

Ngoài ra, ông Hammond cũng cho rằng không có lý do gì để phản đối tất cả các vụ hành quyết tại Saudi Arabia vì "luật Sharia (luật Hồi giáo) kêu gọi sử dụng hình phạt tử hình và cho dù chúng ta có vận động như thế nào đi chăng nữa thì các nước như Saudi Arabia hay Iran cũng sẽ không chấm dứt sử dụng hình phạt đó"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục