Ngoại trưởng Anh: EU chuẩn bị cho khả năng bổ sung trừng phạt Nga

Ngoại trưởng Anh Philip Hammond cho biết Liên minh châu Âu (EU) sẽ chuẩn bị cho khả năng đưa ra các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga vì vai trò của nước này trong cuộc xung đột ở Ukraine.
Ngoại trưởng Anh: EU chuẩn bị cho khả năng bổ sung trừng phạt Nga ảnh 1Ngoại trưởng Anh Philip Hammond. (Nguồn: AP)

Theo Reuters, ngày 6/3, Ngoại trưởng Anh Philip Hammond cho biết Liên minh châu Âu (EU) sẽ chuẩn bị cho khả năng đưa ra các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga vì vai trò của nước này trong cuộc xung đột ở Ukraine, đồng thời cho biết những biện pháp này có thể sẽ sớm được áp đặt nếu thỏa thuận ngừng bắn Minsk bị phá vỡ.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Ba Lan tại Warsaw, ông Hammond nói: "EU sẽ vẫn thống nhất trong vấn đề trừng phạt và các biện pháp trừng phạt phải tiếp tục áp đặt cho tới khi có sự tuân thủ đầy đủ (thỏa thuận Minsk). Chúng tôi sẽ chuẩn bị cho các biện pháp trừng phạt tiềm tàng mới mà có thể áp đặt nhanh chóng nếu Nga tiếp tục gây hấn và nếu thỏa thuận Minsk không được tuân thủ đầy đủ."

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Hammond còn cho biết Anh không có kế hoạch cung cấp vũ khí cho Ukraine song nhấn mạnh rằng điều này "không thể bị loại trừ trong tương lai" do tình hình ở miền Đông Ukraine rất "biến động"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục