Ngoại trưởng Anh: Không thể xem thường tên lửa của Triều Tiên

Ngoại trưởng Anh Boris Johnson khẳng định không ai có thể xem thường mối đe dọa hạt nhân tiềm tăng gây ra bởi các tên lửa do Triều Tiên đang phát triển.
Ngoại trưởng Anh: Không thể xem thường tên lửa của Triều Tiên ảnh 1Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. (Nguồn: KCNA)

Theo Reuters, ngày 18/4, Ngoại trưởng Anh Boris Johnson khẳng định không ai có thể xem thường mối đe dọa hạt nhân tiềm tăng gây ra bởi các tên lửa do Triều Tiên đang phát triển.

Phát biểu tại Quốc hội, ông Johnson nói: "Chế độ này (Triều Tiên) đang phát triển các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, điều sẽ có khả năng tiến hành một vụ tấn công hạt nhân trên đất Mỹ. Những vũ khí này hiện vẫn chưa được thử nghiệm đầy đủ, nhưng không ai có thể xem thường mối đe dọa tiềm tàng mà họ gây ra."

[Chuyên gia CSIS ví tham vọng hạt nhân Triêu Tiên như "viên thuốc độc"]

Ngoài ra, ông Johnson cũng cho hay ông đã nói chuyện với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị vào hôm 17/4 và hối thúc ông Bắc Kinh sử dụng ảnh hưởng của mình để kiềm chế Triều Tiên.

Trước đó, hôm 17/4, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Han Song-Ryol trong một cuộc phỏng vấn với hãng BBC cho biết Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục thử tên lửa hàng tuần, hàng tháng và hàng năm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục