Ngoại trưởng Anh tuyên bố cần thận trọng trong quan hệ với Iran

Ngoại trưởng Philip Hammond tuyên bố Anh cần thận trọng trong quan hệ với Iran bởi giữa London và Tehran vẫn còn những bất đồng trong các vấn đề then chốt.
Ngoại trưởng Anh tuyên bố cần thận trọng trong quan hệ với Iran ảnh 1 Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif (phải) và Ngoại trưởng Anh Philip Hammond tại cuộc họp báo sau hội đàm tại Iran. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin ngày 24/8, Ngoại trưởng Anh Philip Hammond nói rằng London vẫn cần thận trọng trong quan hệ với Iran.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi ông Hammond mở lại Đại sứ quán Anh ở Tehran sau gần 4 năm kể từ khi người biểu tình xông vào trụ sở ngoại giao này.

Bước đi mang tính lịch sử này đã đánh dấu sự tan băng trong quan hệ giữa Iran và các cường quốc Phương Tây, song ông Hammond thừa nhận với Đài BBC rằng hai bên vẫn tồn tại bất đồng trong các vấn đề then chốt.

Ông nói: "Chúng ta cần bước đi thận trọng. Vẫn tồn tại sự hoài nghi sâu sắc từ cả hai phía và chúng tôi còn nhiều bất đồng lớn về chính sách."

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Hammond còn cho biết mặc dù hai nước đã nhất trí về việc cần phải diệt trừ nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nhưng vẫn bất đồng về các vấn đề nhân quyền ở Iran./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục