Ngoại trưởng Australia kêu gọi Nga ngừng ủng hộ Tổng thống Syria

Ngoại trưởng Australia Julie Bishop đã kêu gọi Nga ngừng ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong nỗ lực cùng các nước phương Tây giải quyết khủng hoảng Syria.
Ngoại trưởng Australia kêu gọi Nga ngừng ủng hộ Tổng thống Syria ảnh 1Ngoại trưởng Australia Julie Bishop. (Nguồn: Getty Images)

Sputnik đưa tin, Ngoại trưởng Australia Julie Bishop đã kêu gọi Nga ngừng ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong nỗ lực cùng các nước phương Tây giải quyết khủng hoảng Syria.

Bà Bishop nói với hãng truyền thông ABC rằng "đã đến lúc Nga ngừng ủng hộ ông Assad, để chúng tôi có thể đưa ra một giải pháp chính trị giúp mang lại hòa bình cho đất nước nhiều vấn đề này."

Bà Bishop nhấn mạnh, Chính phủ Australia  hy vọng Mỹ sẽ thuyết phục được Nga ngừng ủng hộ Assad.

Ngoại trưởng Bishop còn cho biết, cuộc tấn công của Mỹ với 59 tên lửa hành trình Tomahawk nhằm vào một căn cứ quân sự Syria là "sự đáp trả tương xứng" trước cáo buộc chính quyền Assad sử dụng vũ khí hóa học ở thành phố Idlib, Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục