Ngoại trưởng Australia kêu gọi quốc tế hợp tác chống lại Triều Tiên

Ngoại trưởng Australia lên án những hành động của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, kêu gọi quốc tế tiếp tục gây sức ép với Trung Quốc và Nga để buộc những nước này thi hành biện pháp trừng phạt.
Ngoại trưởng Australia kêu gọi quốc tế hợp tác chống lại Triều Tiên ảnh 1Ngoại trưởng Australia Julie Bishop. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 22/9, Ngoại trưởng Australia Julie Bishop đã lên án những hành động của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục gây sức ép đối với Trung Quốc và Nga để buộc những nước này thi hành các biện pháp trừng phạt nhằm vào Bình Nhưỡng.

Trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc, bà Bishop cho rằng Triều Tiên đã thách thức, làm xói mòn và phớt lờ quyền lực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Bà kêu gọi năm nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (gồm Trung Quốc, Nga, Anh, Pháp và Mỹ) thống nhất trong việc đảm bảo các biện pháp trừng phạt Triều Tiên được thực thi.


[Mỹ cảnh giác trước khả năng Triều Tiên tiến hành thử bom H]

Ngoại trưởng Bishop nhấn mạnh: “Điều quan trọng là tất cả các nước thành viên Liên hợp quốc, đặc biệt là năm nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, phải thực thi nghiêm túc các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên. Chỉ có vậy mới có thể buộc Bình Nhưỡng từ bỏ các chương trình phát triển vũ khí bất hợp pháp.”

Bà Bishop cho rằng quyền lực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc phải được bảo vệ và duy trì. Theo bà Bishop, Australia sẽ nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng này và xem xét gia tăng các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên, nếu Bình Nhưỡng vẫn tiếp tục phớt lờ những quan ngại từ cộng đồng quốc tế và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục