Ngoại trưởng Bahrain triệu Đại sứ Iraq để trao thư phản đối

Bộ trưởng Ngoại giao Bahrain ngày 10/6 đã triệu Đại sứ Iraq tới để trao một bức thư phản đối và thúc giục Baghdad đưa ra mọi biện pháp để ngăn chặn một số nhóm phiến quân âm mưu chống lại nước này.
Ngoại trưởng Bahrain triệu Đại sứ Iraq để trao thư phản đối ảnh 1Lực lượng vũ trang Iraq giao tranh với phiến quân IS tại Sayed Ghareeb, cách thủ đô Baghdad khoảng 70 km về phía bắc. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 10/6, Bộ trưởng Ngoại giao Bahrain Shaikh Khalid bin Ahmed Al Khalifa đã triệu Đại sứ Iraq Ahmed Naif Rasheed Al Dalimi tới để trao một bức thư phản đối, đồng thời thúc giục Baghdad đưa ra mọi biện pháp để ngăn chặn một số nhóm phiến quân âm mưu chống lại vương quốc này.

Hãng thông tấn chính thức BNA của Bahrain cho biết Bộ trưởng Al Khalifa đã nhấn mạnh với Đại sứ Al Dalimi rằng Bahrain phản đối bất kỳ sự can thiệp nào vào các công việc nội bộ.

Ngoài ra, ông Al Khalifa cũng cam kết nỗ lực hơn nữa để phối hợp với liên minh chống nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Trước đó, ngày 7/6, Bộ Nội vụ Bahrain cho biết bộ này đã đập tan một âm mưu "khủng bố" quy mô lớn có liên hệ đến các nhóm tội phạm ở Iran và Iraq, đồng thời đã bắt giữ hai đối tượng tình nghi liên quan đến một nhóm có tên Saraya Al Ashtar.

Hai đối tượng trên tuyển mộ 12 người Bahrain cho các chiến dịch khủng bố tại nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục