Ngoại trưởng Đức cảnh báo về cuộc chạy đua vũ trang mới với Nga

Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel đã lên tiếng cảnh báo về mối nguy hiểm của một vòng xoáy chạy đua vũ trang mới với Nga
Ngoại trưởng Đức cảnh báo về cuộc chạy đua vũ trang mới với Nga ảnh 1Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters và AP, Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel ngày 9/3 lên tiếng cảnh báo về mối nguy hiểm của một vòng xoáy chạy đua vũ trang mới với Nga đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục tập trung giảm số lượng vũ khí thông thường cũng như duy trì mối quan hệ song phương tốt đẹp.

Ngoại trưởng Gabriel cho biết ông và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã nhất trí về sự cần thiết tiếp tục các cuộc hội đàm 4 bên theo khuôn khổ Normandy về chấm dứt bạo lực ở miền Đông Ukraine.

Việc giải quyết được cuộc xung đột này sẽ mở đường để hợp tác về các biện pháp giải giáp vũ khí trong tương lai.

Trong khi đó, từ Paris, Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault ngày 9/3 cho rằng Nga cần sử dụng tầm ảnh hưởng của mình đối với các phần tử ly khai để chấm dứt cuộc xung đột ở Đông Ukraine, đồng thời cho rằng các biện pháp trừng phạt Moskva không thể được dỡ bỏ cho đến khi có tiến triển về tình hình ở Ukraine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục