Ngoại trưởng hai nước Nga và Mỹ điện đàm về vấn đề Syria

Bộ Ngoại giao Nga cho biết Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cùng ngày đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ John Kerry về cuộc khủng hoảng Syria
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (phải) và người đồng cấp Mỹ John Kerry. (Nguồn: ABC News)

​Ngày 27/10, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ John Kerry về cuộc khủng hoảng Syria.

Đây là cuộc điện đàm thứ tư trong nhiều ngày qua giữa ông Lavrov và ông Kerry.

Theo thông báo trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga, hai quan chức ngoại giao này đã nhất trí về sự cần thiết phải có tất cả chính phủ của các nước chủ chốt trong khu vực cùng tham gia vào những nỗ lực nhằm tìm kiếm một giải pháp cho cuộc khủng hoảng Syria.

Cuộc điện đàm trên được tiến hành theo sáng kiến của phía Mỹ.

Trong một diễn biến có liên quan, các quan chức Mỹ cùng ngày cho biết Iran đã lần đầu tiên được mời tham dự hội nghị quốc tế về Syria, dự kiến diễn ra vào ngày 30/10 tới.

Sự thay đổi chiến lược này được các quan chức Mỹ nhấn mạnh là nhằm mục tiêu cuối cùng là loại Tổng thống Syria Bashar al-Assad ra khỏi cơ cấu quyền lực của quốc gia Arab này trong tương lai.

Hiện Tehran vẫn chưa có ý kiến trả lời chính thức về lời mời trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục