Ngoại trưởng Hàn-Trung-Nhật nhóm họp lần đầu tiên sau 3 năm

Ngày 21/3, tại Seoul, ngoại trưởng Hàn-Trung-Nhật tiến hành nhóm họp lần đầu sau gần 3 năm nhằm hạ nhiệt căng thẳng về tranh chấp lãnh thổ.
Ngoại trưởng Hàn-Trung-Nhật nhóm họp lần đầu tiên sau 3 năm ảnh 1Cuộc hội đàm giữa các Thứ trưởng nhằm chuẩn bị cho hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng Ba này. (Ảnh: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin, ngày 21/3, ngoại trưởng các nước Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản đã tới thủ đô Seoul để tiến hành nhóm họp lần đầu tiên sau gần 3 năm nhằm hạ nhiệt căng thẳng liên quan tới các tranh chấp lãnh thổ và ngoại giao giữa 3 nước.

Tuy cuộc họp này, dự kiến diễn ra trong ngày 21/3, không được kỳ vọng sẽ đưa ra những sáng kiến lớn, song có thể sẽ thảo luận về một số vấn đề nhạy cảm vốn làm mối quan hệ giữa ba nước trở nên căng thẳng.

Ngoài ra, cuộc họp này đã nối lại cuộc gặp 3 bên thường niên giữa 3 bộ trưởng kể từ tháng 4/2012.

Cuộc họp đánh dấu một bước tiến quan trọng và nhóm lên hy vọng về một cuộc họp thượng đỉnh giữa lãnh đạo ba nước nhiều khả năng sẽ được tổ chức vào cuối năm nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục