Ngoại trưởng Iran có thể tổ chức đàm phán hạt nhân ở New York

Bộ Ngoại giao Iran ngày 15/4 cho biết Ngoại trưởng Mohammad Javad Zarif có thể gặp những người đồng cấp của các cường quốc tại New York (Mỹ) vào cuối tháng này.
Ngoại trưởng Iran có thể tổ chức đàm phán hạt nhân ở New York ảnh 1goại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif. (Nguồn: ndtv.com)

AFP đưa tin, Bộ Ngoại giao Iran ngày 15/4 cho biết Ngoại trưởng Mohammad Javad Zarif có thể gặp những người đồng cấp của các cường quốc tại New York (Mỹ) vào cuối tháng này nhằm đẩy nhanh nỗ lực tiến tới một thỏa thuận hạt nhân toàn diện.

Theo nguồn tin trên, Ngoại trưởng Zarid và các quan chức ngoại giao hàng đầu của Nhóm P5+1 (gồm Nga, Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc và Đức) sẽ có mặt tại New York để tham dự hội nghị đánh giá 5 năm/lần của Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, khai mạc vào ngày 27/4 tới.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran, Marzieh Afkham tiết lộ tại cuộc họp báo rằng "có khả năng sẽ diễn ra các cuộc đàm phán bên lề (hội nghị nói trên)."

Hội nghị ở New York sẽ diễn ra chỉ một tuần sau khi các nhà đàm phán của Iran và các cường quốc tiến hành đàm phán về việc biến thỏa thuận khung mới đạt được hôm 2/4 thành thỏa thuận cuối cùng.

Trong khi đó, ông Zarif cho biết các cuộc đàm phán sẽ bắt đầu vào ngày 21/4, song ông không tiết lộ địa điểm đàm phán./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục