Ngoại trưởng Iran: Kim Jong-Un sẽ dự hội nghị NAM

Ngoại trưởng Iran Ali-Akbar Salehi cho biết nhà Kim Jong-Un lãnh đạo Triều Tiên  sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh Phong trào Không Liên kết (NAM).

Hãng thông tấn Mehr dẫn lời Ngoại trưởng Iran Ali-Akbar Salehi ngày 22/8 cho biết ông Kim Jong-Un, nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên, sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh Phong trào Không Liên kết (NAM) diễn ra vào tuần tới tại Tehran.

 

Thông tin này trái với tin cùng ngày khi một quan chức cấp cao giấu tên của Hàn Quốc cho biết Iran đã bác tin tức truyền thông nói rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên sẽ thăm Iran vào tuần tới để tham dự hội nghị NAM.

 

Phát biểu với các phóng viên, quan chức trên nói: "Đại sứ quán Hàn Quốc tại Iran đã gửi báo cáo (về Seoul) cho biết Tehran đã bác bỏ thông tin như vậy."

 

Trước đó, dẫn nguồn tin từ trang mạng Tabnak của Iran, hãng tin Đức DPA và nhiều hãng truyền thông đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-Un sẽ tham dự hội nghị trên, diễn ra từ ngày 26-31/8 - đây sẽ là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông kể từ khi lên nắm quyền vào tháng 12 năm ngoái.

 

Người phát ngôn của ban tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Phong trào Không liên kết (NAM) tại Iran xác nhận ông Kim sẽ tham dự cuộc họp của 120 nước thành viên phong trào, diễn ra từ 26 đến 31/8.

 

Liên quan quyết định tham dự hội nghị NAM của Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon, Mỹ ngày 22/8 đã hối thúc ông Ban cũng như những người khác tham dự hội nghị ở Tehran nhân cơ hội này để đề cập tới những nghĩa vụ quốc tế của Iran.

 

Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland nói: "Chúng tôi hy vọng những người đã quyết định dự hội nghị, trong đó có TTK LHQ Ban Ki-moon, sẽ nêu rõ với người Iran rằng họ phải tôn trọng các nghĩa vụ quốc tế, tôn trọng cơ hội mà chúng tôi đã trao cho họ thông qua các cuộc đàm phán của P5+1. Họ phải giải thích rõ về chương trình hạt nhân của họ và giải quyết vấn đề này bằng con đường ngoại giao..."./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục