Ngoại trưởng Iran: Thỏa thuận hạt nhân cuối cùng đã cận kề

Phát biểu trước báo giới ngày 28/1, Ngoại trưởng Iran ông Mohammad Javad Zarif cho biết Iran và Nhóm P5+1 đã "đến rất gần" với thỏa thuận hạt nhân cuối cùng.
Ngoại trưởng Iran: Thỏa thuận hạt nhân cuối cùng đã cận kề ảnh 1Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif. (Nguồn ảnh: bbc.co.uk)

Theo phái bộ Iran tại Liên hợp quốc, phát biểu trước báo giới ngày 28/1, Ngoại trưởng nước này ông Mohammad Javad Zarif cho biết Iran và Nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc là Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc cùng với Đức) đã "đến rất gần" với thỏa thuận hạt nhân cuối cùng, và kêu gọi Phương Tây không gây sức ép với Tehran.

Ông Zarif nói: "Hôm nay chúng tôi đã đến rất gần với thỏa thuận (hạt nhân) cuối cùng. Các bên tham gia đàm phán (ám chỉ các nước Phương Tây) cần chấm dứt ngay mọi biện pháp cấm vận, trừng phạt, và không được coi những sức ép ấy như phương tiện đàm phán."

Theo ông Zarif, Phương Tây cần phải hiểu rằng họ không thể đối thoại với Iran hoặc bất cứ một quốc gia nào khác nếu sử dụng sức ép như một phương tiện. Ngoại trưởng Iran hy vọng các bên sẽ có cách tiếp cận “thực tế” để sớm cùng nhau ký thỏa thuận cuối cùng về vấn đề hạt nhân của Iran./.

Vietnam+

Tin cùng chuyên mục