Ngoại trưởng Israel chấm dứt liên minh với Thủ tướng Netanyahu

Ngoại trưởng Avigdor Lieberman tuyên bố chấm dứt liên minh chính trị giữa đảng Israel Beytenu của ông với đảng Likud cầm quyền do "những bất đồng" giữa 2 bên.
Ngoại trưởng Israel chấm dứt liên minh với Thủ tướng Netanyahu ảnh 1Xe quân sự Israel được triển khai tại khu vực giáp giới Dải Gaza ngày 7/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 7/7, Ngoại trưởng Israel Avigdor Lieberman đã tuyên bố chấm dứt liên minh chính trị kéo dài 20 tháng qua giữa đảng Israel Beytenu của ông với đảng Likud cầm quyền do "những bất đồng cơ bản" giữa hai bên.

Quyết định trên được công bố trong một cuộc họp báo sau khi nảy sinh tranh cãi gay gắt giữa Ngoại trưởng Lieberman và Thủ tướng Benjamin Netanyahu liên quan đến cách thức xử lý của Chính phủ Israel đối với các vụ phóng rocket và đạn pháo ngày càng dữ dội từ Dải Gaza vào lãnh thổ Israel.

Phát biểu với các phóng viên, Ngoại trưởng Lieberman nêu rõ những bất đồng giữa ông và Thủ tướng Netanyahu "rất cơ bản" khiến hai bên không thể tiếp tục là đối tác trong tương lai.

Ngoại trưởng Lieberman cho biết thêm mặc dù quyết định chấm dứt liên minh với đảng Likud, song ông và đảng Israel Beytenu sẽ không rời bỏ nội các và không gây xáo trộn chính trị.

Hai đảng đã liên kết với nhau trước cuộc tổng tuyển cử tháng 1/2013 nhằm giành được đa số ghế trong quốc hội. Với việc phá vỡ liên minh này, số ghế đảng Likud nắm giữ giảm xuống còn 20 ghế, so với 31 ghế nắm giữ trước đó cùng với đảng Israel Beytenu.

Ngoại trưởng Lieberman và Thủ tướng Netanyahu đã có những bất đồng về chính sách đối phó với các vụ bùng phát bạo lực mới đây, trong đó có vụ ba thiếu niên Israel bị bắt cóc và sát hại ở Bờ Tây, và các vụ bắn rocket từ Dải Gaza.

Theo báo chí địa phương, trong phiên họp nội các hàng tuần ngày 6/7, ông Netanyahu gián tiếp chỉ trích ông Lieberman đã có những phát biểu "gây kích động và không phải phép" vào thời điểm căng thẳng đang leo thang.

Ông Lieberman đã đề xuất cân nhắc việc tái chiếm Dải Gaza để trả đũa lại các vụ bắn rốckét, trong khi ông Netanyahu nhấn mạnh rằng Israel cần kiềm chế trong các hành động đáp trả.

Israel đã rút binh lính và người định cư khỏi Dải Gaza từ mùa Hè năm 2005 nhưng vẫn duy trì việc phong tỏa đường không và đường biển cũng như hạn chế người dân qua lại và vận chuyển hàng hóa qua biên giới.

Tháng trước, ông Lieberman đã chỉ trích Thủ tướng Netanyahu thiếu một chính sách rõ ràng đối với cuộc xung đột với người Palestine./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục