Ngoại trưởng Kerry: Nga-Mỹ sẽ sớm thảo luận quân sự về Syria

Sau cuộc gặp người đồng cấp Nga Sergei Lavrov, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết hai nước sẽ sớm tổ chức một cuộc thảo luận quân sự nhằm tránh nguy cơ đụng độ giữa hai bên ở Syria.
Ngoại trưởng Kerry: Nga-Mỹ sẽ sớm thảo luận quân sự về Syria ảnh 1 Ngoại trưởng Mỹ John Kerry phát biểu sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (trái) về vấn đề Syria. (Nguồn: AFP)

Theo AFP, sau cuộc gặp người đồng cấp Nga Sergei Lavrov, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết hai nước sẽ sớm tổ chức một cuộc thảo luận quân sự nhằm tránh nguy cơ đụng độ giữa hai bên ở Syria.

Phát biểu trước báo giới tại buổi họp báo chung với ông Lavrov, Ngoại trưởng Kerry nói: "Chúng tôi đã nhất trí về sự cấp bách phải tiến hành thảo luận đối với nguy cơ đụng độ giữa quân đội hai nước - có thể là ngay lập tức sau đây hoặc là ngày mai."

Theo ông Kerry, cả hai ngoại trưởng sẽ đưa ra các đề xuất - mà họ từng thảo luận trước đó - tới hai nhà lãnh đạo mỗi nước, và sẽ giữ liên lạc khi hai bên giải quyết các bất đồng.

Về phần mình, Ngoại trưởng Lavrov nói: "Chúng tôi đều muốn Syria là một quốc gia dân chủ, thống nhất và thế tục, song chúng tôi gặp phải một số khác biệt về chi tiết để đạt được điều đó"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục