Ngoại trưởng Kerry:"Mỹ không để Syria "bị phá hủy hoàn toàn"

Ngoại trưởng Kerry: "Mỹ không để Syria "bị phá hủy hoàn toàn"

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nhấn mạnh Mỹ tự buộc mình phải gánh vác trách nhiệm “tránh để xảy ra một sự phá hủy hoàn toàn tại Syria.”
Ngoại trưởng Kerry: "Mỹ không để Syria "bị phá hủy hoàn toàn" ảnh 1Cảnh đổ nát sau các cuộc giao tranh tại thị trấn Darat Izza ở Aleppo. (Nguồn: Reuters/TTXVN)

Theo AFP/Reuters, ngày 19/10, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết nước này đang nỗ lực tránh một sự “phá hủy hoàn toàn” ở Syria và lên kế hoạch cho một cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Nga, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ trong những ngày tới nhằm tìm cách chấm dứt cuộc xung đột ở quốc gia Trung Đông này.

Phát biểu tại Madrid (Tây Ban Nha), ông Kerry nhấn mạnh Mỹ tự buộc mình phải gánh vác trách nhiệm “tránh để xảy ra một sự phá hủy hoàn toàn tại Syria,” đồng thời lưu ý nguy cơ về một sự bất hòa trên khắp khu vực cũng như dòng người di cư tăng vọt.

Cùng ngày, hãng thông tấn Interfax dẫn một nguồn tin Bộ Ngoại giao Nga cho biết Moskva đang cân nhắc đề xuất của Ngoại trưởng Mỹ về cuộc họp bàn về Syria với sự tham gia của đại diện từ Nga, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Jordan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục