Ngoại trưởng Lavrov: EU đối đầu với Nga về vấn đề Ukraine là sai lầm

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhận định đại đa số các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) coi việc liên minh này đối đầu với Moskva trong vấn đề Ukraine là sai lầm.
Ngoại trưởng Lavrov: EU đối đầu với Nga về vấn đề Ukraine là sai lầm ảnh 1Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng tin Sputnik, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 28/12 đã đưa ra nhận định rằng đại đa số các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) coi việc liên minh này đối đầu với Moskva trong vấn đề Ukraine là sai lầm.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Ngôi sao, ông Lavrov nói: "Từng đại diện trong đại đa số các thành viên EU nói với tôi những điều mà tôi cho là hợp lý, rằng họ đã sai lầm khi đối đầu với Nga trong vấn đề Ukraine, mà những sai lầm đó nói chung là nạn nhân của chính sách EU."

Ông Lavrov cũng lưu ý rằng "Ukraine đã phá vỡ thỏa thuận và lôi kéo Pháp, Ba Lan và Đức vào cuộc. Sau một buổi sáng, thay vì một chính phủ đoàn kết dân tộc thì đã biến thành một cuộc đảo chính vũ trang"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục