Ngoại trưởng Lavrov: Nga mong muốn mở rộng hợp tác với Thái Lan

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh Moskva mong muốn mở rộng hợp tác với Thái Lan, trong đó có việc đặt trọng tâm lớn hơn vào các cuộc giao lưu nhân dân hai nước.
Ngoại trưởng Lavrov: Nga mong muốn mở rộng hợp tác với Thái Lan ảnh 1 Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 10/8, trong chuyến thăm Bangkok, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã nhấn mạnh Moskva mong muốn mở rộng hợp tác với Thái Lan, trong đó có việc đặt trọng tâm lớn hơn vào các cuộc giao lưu nhân dân hai nước.

Ngoại trưởng Lavrov bày tỏ vui mừng về cuộc gặp với người đồng cấp Thái Lan Don Pramudwinai đồng thời khẳng định Nga quan tâm thúc đẩy hợp tác đa dạng với Thái Lan.

[Indonesia muốn bắt lấy cơ hội tăng cường quan hệ thương mại với Nga]

Người đứng đầu ngành ngoại giao Nga nhấn mạnh quốc gia Đông Nam Á này là đối tác lâu đời nhất của Nga trong khu vực.

Nga và Thái Lan sẽ đánh dấu 120 năm quan hệ song phương trong năm nay. Nhân dịp này, Ngoại trưởng Nga cũng cho biết hai nước đã lên kế hoạch tiến hành một loạt hoạt động kỷ niệm cột mốc ngoại giao này.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đang thăm và làm việc tại Thái Lan trong 2 ngày 9 và 10/8. Nhân dịp này, ông Lavrov sẽ hội đàm với người đồng cấp Don Pramudwinai và hội kiến Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục