Ngoại trưởng Lavrov: Nga coi Ukraine là anh em gần gũi nhất

Ngoại trưởng Lavrov: Nga vẫn coi Ukraine là anh em gần gũi nhất

Ngoại trưởng Nga cho biết Ukraine đối với Nga là dân tộc anh em gần gũi nhất, có chung với Nga cả nguồn cội lịch sử, văn hóa, thế giới quan và gốc rễ văn minh.
Ngoại trưởng Lavrov: Nga vẫn coi Ukraine là anh em gần gũi nhất ảnh 1Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Đài Tiếng nói nước Nga, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 19/10 tỏ ý tin chắc rằng đối với Moskva, Ukraine là dân tộc anh em có chung nguồn cội thế giới quan, do đó vì thế không thể để mất Kiev.

Trả lời câu hỏi "Phải chăng chúng ta đã mất Ukraine hay là ta sẽ còn chiến đấu vì đất nước này?” trên Kênh truyền hình NTV, ông Lavrov nói: "Chúng ta không thể mất Ukraine, vì đó không phải là một nhóm các cá nhân đã thực hiện cuộc đảo chính và tiếm quyền. Ukraine không phải là những phần tử Quốc xã vẫn tiếp tục tuần hành ở Kiev và những thành phố lớn khác, dùng hành động phá hoại, hủy hoại tượng đài kỷ niệm và tôn vinh những tên tay sai của phátxít Hitler."

"Ukraine đối với chúng ta là dân tộc anh em gần gũi nhất, có chung với Nga cả nguồn cội lịch sử, văn hóa, thế giới quan và gốc rễ văn minh, đó là chưa nói đến ngôn ngữ và văn học," ông Lavrov cho biết.

Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh: "Những gì xảy ra bây giờ trong quan hệ giữa các tổng thống của hai nước khẳng định rằng dù sao chăng nữa, chúng ta vẫn sẽ tìm được lối thoát cho cuộc khủng hoảng hiện tại và sẽ giúp đỡ nhân dân Ukraine anh em thỏa thuận với nhau về cách họ tái thiết đất nước”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục