Ngoại trưởng Lavrov: Ông Obama muốn cản trở đối thoại Nga-Nhật Bản

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng chính quyền của Tổng thống Barack Obama đã gây sức ép lên Tokyo vì muốn cản trở đối thoại giữa Nga và Nhật Bản.
 Ngoại trưởng Lavrov: Ông Obama muốn cản trở đối thoại Nga-Nhật Bản ảnh 1Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 17/1, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng chính quyền của Tổng thống Barack Obama đã gây sức ép lên Tokyo vì muốn cản trở đối thoại giữa Nga và Nhật Bản.

Tuyên bố trên được ông Lavrov tại cuộc họp báo tổng kết hoạt động đối ngoại của Nga năm 2016 hôm 17/1.

Theo Ngoại trưởng Lavrov, đây là hành động không xứng đáng khi Mỹ muốn lạm dụng quan hệ với Nhật Bản, coi Nhật Bản như thành viên thứ yếu của cộng đồng, phải tuân theo các thành viên khác.

Ngoại trưởng Nga nói thêm rằng Washington muốn phá vỡ tối đa các triển vọng của quan hệ bình thường giữa Nga và Nhật Bản./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục