Ngoại trưởng Mỹ dự kiến không tham dự Hội nghị Ngoại trưởng NATO

Ngày 20/3, giới chức Mỹ cho biết Ngoại trưởng Tillerson sẽ không dự hội nghị ngoại trưởng NATO, dự kiến tổ chức tại Brussels, Bỉ vào ngày 5-6/4 tới, để chuẩn bị đón ông Tập Cận Bình.
Ngoại trưởng Mỹ dự kiến không tham dự Hội nghị Ngoại trưởng NATO ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Reuters ​đưa tin, ngày 20/3, giới chức Mỹ cho biết Ngoại trưởng nước này, ông Rex Tillerson có kế hoạch không tham dự hội nghị ngoại trưởng các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), dự kiến được tổ chức tại Brussels của Bỉ vào ngày 5-6/4 tới.

Ngoại trưởng Mỹ không tham dự Hội nghị Ngoại trưởng NATO để chuẩn bị cho chuyến thăm của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Theo một số quan chức Mỹ, ông Tillerson có ý định bỏ lỡ cuộc gặp đầu tiên với 28 nước thành viên NATO để tham dự cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình tại khu nghỉ mát Mar-a-Lago, tiểu bang Florida.

Sau đó cũng trong tháng ​Tư tới, Ngoại trưởng Mỹ sẽ đến thăm Nga.

Hai cựu quan chức Mỹ nhận định việc ông Tillerson thăm Nga và bỏ lỡ hội nghị ngoại trưởng NATO có thể dẫn đến những quan điểm cho rằng ông Trump muốn ưu tiên làm việc với các cường quốc lớn, buộc các nước nhỏ luôn dựa vào Washington trong vấn đề an ninh phải chờ đợi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục