Ngoại trưởng Mỹ John Kerry bắt đầu chuyến công du Vùng Vịnh

Chuyến công du nhằm nhấn mạnh sự cấp thiết của việc đoàn kết khu vực đang bị chia rẽ vì xung đột, nhằm đối phó với mối đe dọa chung là tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry bắt đầu chuyến công du Vùng Vịnh ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 23/11 bắt đầu chuyến công du vùng Vịnh để nhấn mạnh sự cấp thiết của việc đoàn kết khu vực đang bị chia rẽ vì xung đột, nhằm đối phó với mối đe dọa chung là tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Tại Abu Dhabi, ông Kerry đã hội đàm với Thái tử Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahayan và Ngoại trưởng UAE Sheikh Abdullah bin Zayed.

Sau đó, Ngoại trưởng Saudi Arabia Adel al-Jubeir đã tham gia cuộc thảo luận với hai người đồng cấp Mỹ và UAE về cách thức đưa các nhóm đối lập Syria tham gia Hội nghị về Syria tại Riyadh vào tháng 12 tới.

Phát biểu với báo giới sau các cuộc gặp trên, ông Kerry cho biết Mỹ có thể mở rộng hợp tác quân sự với Nga tại Syria, tuy nhiên điều đó không có nghĩa là Washington sẽ giúp Tổng thống Syria Bashar al-Assad tiếp tục tại vị.

Ông nhấn mạnh Mỹ hợp tác như vậy với Nga sẽ chỉ có thể diễn ra trong một “bối cảnh hợp lý” và sẽ dẫn tới "các triển vọng mang tính xây dựng."

Trong khi đó, tại cuộc hội đàm ở Tehran cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin và thủ lĩnh tinh thần tối cao Iran Ali Khamenei đã "thống nhất quan điểm" về Syria, theo đó phản đối "mọi âm mưu của bên ngoài" nhằm thay đổi chế độ tại Syria.

Tổng thống Nga cũng cho biết các cuộc không kích của Nga tại Syria sẽ tiếp diễn chừng nào vẫn cần thiết để trừng phạt các thủ phạm đánh bom một máy bay chở khách của Nga tại Ai Cập hồi tháng trước làm 224 người thiệt mạng.

Tại hội nghị hồi tháng 10 ở Vienna (Áo), 17 quốc gia cùng với Liên hợp quốc, Liên đoàn Arab (AL) và Liên minh châu Âu (EU) đã thiết lập khuôn khổ cho một lệnh ngừng bắn và đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt nội chiến tại Syria, theo đó, đặt hạn chót ngày 1/1/2016 đạt mục tiêu đầy tham vọng trên.

Theo Ngoại trưởng Mỹ, hiện nguồn tài chính của IS từ xuất khẩu dầu mỏ đã bị chặn và IS đã mất 25% diện tích mà tổ chức này chiếm giữ ở miền Đông Syria và miền Bắc Iraq. Hiện, các lực lượng đặc nhiệm của Mỹ đã sẵn sàng triển khai tới Syria để giúp các nhóm địa phương chiến đấu chống IS.

Theo kế hoạch, sau Abu Dhabi, ông Kerry đến Israel và các vùng lãnh thổ Palestine ngày 24/11 để thảo luận về tình trạng gia tăng bạo lực tại đây thời gian qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục