Ngoại trưởng Mỹ John Kerry thăm Ban Thư ký ASEAN

Ngoại trưởng Mỹ khẳng định Mỹ ủng hộ lập trường cũng như các nỗ lực duy trì hòa bình, an ninh và ổn định của ASEAN.

Chiều 16/2, trong khuôn khổ chuyến thăm Indonesia từ ngày 15-17/2, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã tới thăm Ban Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và gặp gỡ Tổng Thư ký ASEAN Lê Lương Minh.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry thăm Ban Thư ký ASEAN ảnh 1Tổng Thư ký ASEAN Lê Lương Minh (phải) và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry  trong cuộc gặp tại Jakarta. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong cuộc gặp, hai bên đã trao đổi về các vấn đề song phương, khu vực và quốc tế cùng quan tâm, nhất là tăng cường hợp tác Mỹ-ASEAN nhằm duy trì hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực.

Tổng Thư ký Lê Lương Minh đã hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm của Ngoại trưởng Kerry, đồng thời bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác và đối tác đối thoại giữa ASEAN và Mỹ.

Về phần mình, Ngoại trưởng Kerry tái khẳng định cam kết của Mỹ hỗ trợ tiến trình hội nhập khu vực và xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015.

Theo ông Kerry, Mỹ ủng hộ lập trường cũng như các nỗ lực duy trì hòa bình, an ninh và ổn định của ASEAN ở khu vực Đông Nam Á và châu Á-Thái Bình Dương.

Mỹ nhất trí với phương thức giải quyết các tranh chấp lãnh thổ trên cơ sở luật pháp quốc tế, thông qua đối thoại, đàm phán hòa bình, không sử dụng và không đe dọa sử dụng vũ lực.

Trước đó, cam kết này cũng đã được Tư lệnh quân đội Mỹ tại Thái Bình Dương (US PACOM), Đô đốc Samuel Locklear khẳng định với Phó Tổng Thư ký phụ trách Cộng đồng chính trị-an ninh ASEAN Nyan Lynn trong chuyến thăm Ban Thư ký ASEAN ngày 7/2.

Đô đốc Locklear nhấn mạnh US PACOM có đủ khả năng và các nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ ASEAN.

Chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Tư lệnh US PACOM Samuel Locklear một lần nữa khẳng định vị trí và vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực đang định hình cũng như trong chính sách xoay trục an ninh sang châu Á-Thái Bình Dương của Mỹ hiện nay./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục