Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi các nước vùng Vịnh giải quyết bất đồng

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã kêu gọi các nước vùng Vịnh hãy đoàn kết và giải quyết những bất đồng sau khi một vài quốc gia cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar.
Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi các nước vùng Vịnh giải quyết bất đồng ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. (Nguồn: lifesitenews)

AFP đưa tin, ngày 5/6, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã kêu gọi các nước vùng Vịnh hãy đoàn kết và giải quyết những bất đồng sau khi một vài quốc gia cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar.

Phát biểu với báo giới tại thành phố Sydney (Australia) sau các cuộc gặp "2+2" giữa các quan chức ngoại giao và quốc phòng hàng đầu của Mỹ và Australia, Ngoại trưởng Mỹ Tillerson nêu rõ: "Chúng tôi chắc chắn sẽ khuyến khích các bên ngồi lại với nhau để giải quyết những bất đồng" và "quan trọng là Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) vẫn duy trì đoàn kết."


[Phản ứng của Qatar trước việc các quốc gia Arab cắt đứt quan hệ]

Bên cạnh đó, quan chức ngoại giao hàng đầu của Mỹ cũng cho biết, mặc dù tình hình đang rơi vào "thế bế tắc", nhưng ông mong đợi điều này sẽ không "gây ra bất kỳ tác động lớn nào tới cuộc chiến thống nhất chống chủ nghĩa khủng bố trong khu vực hay trên toàn thế giới."

Trước đó, các nước Saudi Arabia, Bahrain, Ai Cập và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với quốc gia vùng Vịnh Qatar./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục