Ngoại trưởng Mỹ lạc quan về thỏa thuận an ninh với Afghanistan

Ngoại trưởng John Kerry hy vọng thỏa thuận an ninh Mỹ-Afghanistan, bị trì hoãn lâu nay về sự hiện diện của binh sỹ Mỹ tại Afghanistan sau năm 2014, có thể sớm được ký kết.
Ngoại trưởng Mỹ lạc quan về thỏa thuận an ninh với Afghanistan ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. (Ảnh: AFP/TXVN)

AFP đưa tin, ngày 21/9, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry bày tỏ hy vọng rằng thỏa thuận an ninh Mỹ-Afghanistan (BSA), bị trì hoãn lâu nay với nội dung chủ yếu về sự hiện diện của binh sỹ Mỹ tại Afghanistan sau năm 2014, có thể sớm được ký kết.

Phát biểu trong cuộc gặp người đồng cấp Pháp Laurent Fabius tại New York trước thềm khóa họp Đại hội đồng Liên hợp quốc thường niên, Ngoại trưởng Kerry đã chúc mừng của Tổng thống đắc cử Afghanistan Ashraf Ghani cùng đối thủ Abdullah Abduallah.

Ông nhấn mạnh: "Họ đã cùng tham gia một chính phủ đoàn kết mang đến cơ hội lớn cho sự tiến bộ tại Afghanistan, tạo thuận lợi cho việc ký kết BSA trong khoảng một tuần tới."

Về phần mình, Ngoại trưởng Pháp cũng hoan nghênh thỏa thuận chia sẻ quyền lực ở Afghanistan, theo đó ông Abdullah sẽ trở thành một CEO - chức vụ tương tự thủ tướng - tạo ra một thế cán cân quyền lực khéo léo trong bối cảnh Afghanistan bước vào kỷ nguyên mới.

BSA đáng ra phải được ký kết vào cuối năm 2013, song vào phút chót Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai đã từ chối ký thỏa thuận này và nhường trách nhiệm cho người kế nhiệm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục