Ngoại trưởng Mỹ: Máy bay Nga có thể bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ

Ngày 5/10, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cảnh báo rằng việc máy bay Nga "xâm nhập" không phận Thổ Nhĩ Kỳ đã gây ra nguy cơ dẫn đến một tình huống leo thang nghiêm trọng.
Ngoại trưởng Mỹ: Máy bay Nga có thể bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ ảnh 1Máy bay Air Force Su-25 của không quân Nga tham gia một cuộc tập trận. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP/Reuters, ngày 5/10, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cảnh báo rằng việc máy bay Nga "xâm nhập" không phận Thổ Nhĩ Kỳ, một đồng minh của Washington trong NATO, đã gây ra nguy cơ dẫn đến một tình huống leo thang nghiêm trọng.

Phát biểu tại Chile, ông Kerry nói: "Chúng tôi hết sức quan ngại về vụ việc này vì nếu Thổ Nhĩ Kỳ phản ứng theo đúng quyền của nước này thì có thể đã xảy ra một vụ bắn hạ."

Trong diễn biến liên quan cùng ngày, nhóm Asaib Ahl al-Haq, một trong những nhóm dân quân theo dòng Hồi giáo Shi'ite mạnh nhất của Iraq, tuyên bố hoàn toàn ủng hộ việc Nga can thiệp và không kích tiêu diệt nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Trung Đông, đồng thời cáo buộc Mỹ thiếu quyết đoán trong chiến dịch chống nhóm cực đoan này.

Theo ông Naim al-Uboudi, người phát ngôn của Asaib Ahl al-Haq, các cuộc không kích của Nga tại Syria đã thu được kết quả, trong khi Mỹ "muốn kiểm soát khủng hoảng hơn là chấm dứt nó."

Ngày 5/10, tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã lên án hành vi xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ của Nga là "hết sức nguy hiểm," đồng thời yêu cầu Moskva ngừng tất cả các cuộc tấn công nhằm vào phe đối lập và dân thường Syria.

Sau một cuộc họp khẩn cấp về khủng hoảng Syria ở Brussels, NATO ra tuyên bố nêu rõ: "Các đồng minh phản đối mạnh mẽ những hành động vi phạm không phận chủ quyền Thổ Nhĩ Kỳ và lên án các hành vi xâm nhập và vi phạm không phận NATO này... Chúng tôi yêu cầu Liên bang Nga ngừng ngay lập tức và giải thích sự vi phạm này."

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng nói rằng Nga có trách nhiệm tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế.  Theo ông Kerry, vào thời điểm hiện tại, động cơ của Nga là sâu xa hơn nhiều việc chiến đấu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria, đồng thời kêu gọi Nga thảo luận rõ với Tổng thống Bashar al-Assad về tương lai của nhà lãnh đạo Syria trong một cuộc chuyển tiếp chính trị.

Về phần mình, Bộ Quốc phòng Nga ngày 5/10 khẳng định máy bay quân sự của nước này xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ do điều kiện thời tiết xấu, đồng thời cho biết đã áp dụng những biện pháp nhằm ngăn chặn các trường hợp tương tự./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục