Ngoại trưởng Mỹ: Thủ lĩnh Al Qaeda đang ở Pakistan

Phát biểu trước các cử tọa ở Ấn Độ, Ngoại trưởng Mỹ nói Washington tin rằng thủ lĩnh Ayman al-Zawahiri của Al Qaeda đang ở Pakistan.
Ngày 7/5, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nói Washington tin rằng thủ lĩnh Ayman al-Zawahiri của Al Qaeda đang ở Pakistan và bà cam kết sẽ duy trì sức ép đối với các tổ chức phiến quân ở quốc gia Nam Á này.

Phát biểu trước các cử tọa ở Ấn Độ, một tuần sau lễ đánh dấu 1 năm Osama bin Laden bị lực lượng đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt tại Pakistan, bà Hillary nói: "Chúng tôi muốn vô hiệu hóa Al Qaeda và chúng tôi đã đạt được nhiều tiến bộ trong việc thực hiện mục tiêu đó. Tuy nhiên, một số thủ lĩnh quan trọng vẫn đang lẩn trốn. Chúng tôi tin rằng Zawahiri, người kế nhiệm Bin Laden đang ở đâu đó bên trong Pakistan."

Bà Hillary cũng khẳng định Mỹ sẽ duy trì sức ép để bắt giữ kẻ sáng lập tổ chức phiến quân Lashkar-e-Taiba (LeT) đặt trụ sở tại Pakistan.

Tên này bị truy nã liên quan đến các vụ tấn ông ở Mumbai, Ấn Độ hồi năm 2008.

Al-Zawahiri, một giáo sĩ Ai Cập, là thủ lĩnh số hai dưới thời bin Laden và được các cơ quan tình báo Mỹ coi là nhà tư tưởng chính của Al Qaeda./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục