Ngoại trưởng Mỹ thúc Ấn Độ giảm mua dầu của Iran

Ngày 7/5, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho rằng Ấn Độ có thể tìm được nguồn cung dầu lửa thay thế phù hợp trên thị trường.
Ngày 7/5, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã hối thúc Ấn Độ giảm hơn nữa lượng dầu mua của Iran, cho rằng thế giới có thể sẽ bị "tàn phá" nếu Tehran chế tạo bom nguyên tử.

Bà Cinton nói tại thành phố Kolkata rằng Ấn Độ có thể tìm được nguồn cung dầu lửa thay thế phù hợp trên thị trường.

Bà cho biết: "Ấn Độ... đương nhiên phải tìm cách tiến tới cắt giảm lượng dầu mua của Iran. Chúng tôi hoan nghênh những bước đi mà Ấn Độ đã tiến hành song hy vọng New Delhi sẽ làm hơn thế."

Theo AFP và AP, Ấn Độ có thể phải đối mặt với các lệnh trừng phạt của Mỹ vào cuối tháng Sáu tới nếu Chính quyển của Tổng thống Obama cho rằng New Delhi không cắt giảm đáng kể lượng dầu nhập khẩu theo một luật nhằm bóp nghẹt nền công nghiệp dầu lửa của Iran để nước này phải chứng tỏ chương trình hạt nhân của họ là vì mục đích hòa bình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục