Ngoại trưởng Mỹ tới Geneva trấn an về thỏa thuận ngừng bắn ở Syria

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ tới thành phố Geneva của Thụy Sĩ trong ngày 1/5 để bày tỏ sự ủng hộ đối với thỏa thuận ngừng bắn giữa chính phủ Syria với các nhóm đối lập.
Ngoại trưởng Mỹ tới Geneva trấn an về thỏa thuận ngừng bắn ở Syria ảnh 1Cảnh đổ nát ở Aleppo ngày 28/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

 Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 30/4 thông báo Ngoại trưởng nước này John Kerry sẽ tới thành phố Geneva của Thụy Sĩ trong ngày 1/5 để bày tỏ sự ủng hộ đối với thỏa thuận ngừng bắn giữa chính phủ Syria với các nhóm đối lập.

Theo thông báo, Ngoại trưởng Kerry sẽ gặp những người đồng cấp của Jordan và Saudi Arabia, cũng như Đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria Staffan de Mistura.

Chuyến thăm trên của Ngoại trưởng Kerry diễn ra trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn - do Mỹ và Nga ủng hộ - đang đối diện với nguy cơ bị phá vỡ khi quân đội chính phủ Syria tiếp tục không kích thành phố Aleppo, miền Bắc quốc gia Trung Đông này.

Dự kiến, vòng đàm phán mới về hòa bình cho Syria do Liên hợp quốc bảo trợ sẽ được bắt đầu tại Geneva vào ngày 10/5 tới.

Trong diễn biến liên quan, Qatar đã đề nghị triệu tập phiên họp "khẩn cấp" của đại diện các quốc gia thành viên của Liên đoàn Arab (AL) để thảo luận về các cuộc không kích đẫm máu mà quân đội Syria đang thực hiện tại thành phố Aleppo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục