Ngoại trưởng Nga Lavrov: IS sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã sở hữu các thành tố của vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD).
Ngoại trưởng Nga Lavrov: IS sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt ảnh 1Lá cờ của IS ở Syria (Nguồn: Getty)

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 30/9 cho biết tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã sở hữu các thành tố của vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD).

Hãng tin Ria Novosti dẫn lời Ngoại trưởng Lavrov phát biểu tại hội nghị cấp bộ trưởng Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về chống khủng bố: "Trong khu vực lãnh thổ rộng lớn ở Iraq và Syria, IS trên thực tế đã hình thành nhà nước cực đoan vô hình, có bộ máy đàn áp, nguồn thu ổn định, quân đội được trang bị tốt và các thành tố của vũ khí hủy diệt hàng loạt."

Trước đó, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cùng ngày đã thông báo về việc Không quân Nga bắt đầu chiến dịch không kích ở Syria.

Ông Konashenkov thông báo: "Theo quyết định của Tổng Tư lệnh Các Lực lượng vũ trang LB Nga Vladimir Putin, máy bay lực lượng Không quân-Vũ trụ Nga (VKS) hôm nay (30/9) đã bắt đầu hoạt động không kích, tiến hành không kích chính xác các mục tiêu khủng bố dưới mặt đất của nhóm IS trên lãnh thổ Cộng hòa Arập Syria"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục