Ngoại trưởng Nga Lavrov: Ngừng bắn tại Syria rất "khó khăn"

Phát biểu sau hội nghị quốc tế tại Munich, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng việc ngừng các hoạt động thù địch tại Syria là một nhiệm vụ rất khó khăn.
Ngoại trưởng Nga Lavrov: Ngừng bắn tại Syria rất "khó khăn" ảnh 1Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Nguồn: AFP)

Theo Reuters, ngày 12/2, phát biểu sau hội nghị quốc tế tại Munich (Đức) về cuộc khủng hoảng Syria, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng việc ngừng các hoạt động thù địch tại Syria là một nhiệm vụ rất khó khăn.

Ông Lavrov khẳng định Nga sẽ không chấm dứt các cuộc không kích tại Syria, nhấn mạnh lệnh ngừng bắn sẽ không được áp dụng đối với các tổ chức như Nhà nước Hồi giáo (IS) hay Mặt trận al-Nusra.

Cũng theo ông Lavrov, hòa đàm về Syria tại Geneva (Thụy Sĩ) cần được nối lại trong thời gian sớm nhất có thể với sự tham gia của tất cả các nhóm đối lập Syria.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Nga cũng hối thúc liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu hợp tác với quân đội Nga tại Syria, bởi cả hai đều có "chung một kẻ thù."

Bên cạnh đó, ông Lavrov cũng tuyên bố quan điểm cho rằng sự thay đổi chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad sẽ có những tác động tích cực chỉ là một sự ảo tưởng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục